Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân

(VOV5) - Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cần có những giải pháp lớn để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.
 

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại diễn đàn (VOV)


Đây là khẳng định của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại diễn đàn “Kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước lần thứ nhất năm 2017” tổ chức ngày 26/04, tại Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh những năm gần đây, hiệu quả sức cạnh tranh của kinh tế tư nhân được nâng lên, bước đầu hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh cao. Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng để phát triển kinh tế tư nhân cần giải quyết 4 nhóm vấn đề: “Thứ nhất, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 cần được xác định, làm rõ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại. Thứ hai, để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân cần hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tư nhân và đảm bảo hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường. Thứ ba, giải pháp lớn để hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Thứ tư, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân.”


Tại diễn đàn, các doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế cũng thảo luận về các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác