Thành phố Hồ Chí Minh khởi công tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên

(VOV5) - Tuyến đường sắt đô thị số 1 từ Bến Thành-Suối Tiên, Thành phố HCM đã được chính thức khởi công xây dựng hôm nay. Tuyến đường dài hơn 20km có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 17 nghìn tỷ đồng, trong đó chiếm 83% là nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2018.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi công tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên - ảnh 1
Ảnh: qdnd.vn

Dự kiến, tuyến đường sắt số 1 sẽ trở thành xương sống trong vận chuyển hành khách công cộng của thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 620 nghìn khách mỗi ngày vào năm 2020. Tại lễ khởi công, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: “Việc thực hiện thành công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tạo tiền đề rât quan trọng trong việc thực hiện các tuyến metro kế tiếp, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị nói chung và hệ thống giao thông đường sắt nói riêng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi công tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên - ảnh 2
Phối cảnh tuyến đường - Ảnh: qdnd.vn

Phát lệnh khởi công dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị thi công cố gắng hoàn thành công trình đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng: “Tôi đề nghị đây là dự án số 1 nên chúng ta phải đảm bảo yêu cầu số 1 về công tác phối hợp quản lý, giải phóng mặt bằng, tiến độ, môi trường, an toàn. Chúng ta phải thực hiện thành công dự án này để đây là biểu tượng của sự hợp tác Nhật Bản- Việt Nam”.

Việc triển khai xây dựng tuyến đường sắt đô thị  số 1 Bến Thành- Suối Tiên sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các đô thị dọc tuyến trên địa bàn các quận: 2, 9 và Thủ Đức của TPHCM cùng huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giúp giảm áp lực về giao thông ở cửa ngõ phía đông thành phố.

Phản hồi

Các tin/bài khác