Thầy thuốc cần nỗ lực hết mình chăm sóc sức khỏe nhân dân

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Bạch Mai trở thành trung tâm y học và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018) và phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn bệnh viện.

Thầy thuốc cần nỗ lực hết mình chăm sóc sức khỏe nhân dân - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Việt Cường/VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Bạch Mai trở thành trung tâm y học và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu đội ngũ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân: “Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về khám, chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn với các bệnh viện, tổ chức y tế của các nước có nền y học hiện đại, tranh thủ sự hỗ trợ về trang thiết bị và đầu tư nguồn lực. Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc người bệnh. Tiếp tục tổ chức khám, chữa bệnh từ thiện, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số”.

Thầy thuốc cần nỗ lực hết mình chăm sóc sức khỏe nhân dân - ảnh 2Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Anh - Ảnh: Việt Cường/VOV 

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ 2 cho Bệnh viện Bạch Mai.

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 26/2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới thăm và chúc mừng các thầy thuốc Bệnh Phụ sản Trung ương. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương  nói riêng và ngành Y tế nói chung tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ ngành Y tế cần đề cao trách nhiệm cá nhân, sự tận tụy, tấm lòng yêu thương chăm sóc người bệnh đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Lương y như từ mẫu”.

Cũng trong sáng 26/2, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và Trung tâm y tế huyện Đakrông. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên đội ngũ thầy thuốc vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác