Thừa Thiên - Huế phấn đấu trở thành một trong những điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á

(VOV5) - Thừa Thiên - Huế hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, đặc biệt chú trọng sản phẩm du lịch văn hóa - di sản.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành kế hoạch tập trung phát triển mạnh du lịch, dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2030, xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một điểm đến ngang hàng với các thành phố di sản văn hóa thế giới. Đến năm 2030, du lịch - dịch vụ đóng góp trên 55% GDP của tỉnh, thu hút hơn 7 triệu lượt khách, trong đó có 3, 5 triệu lượt khách khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt khoảng 18.000 - 20.000 tỷ đồng. 

Để đạt được kế hoạch nêu trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, đặc biệt chú trọng sản phẩm du lịch văn hóa - di sản; xây dựng một số sản phẩm mới có tính đặc trưng và có sức cạnh tranh cao; tập trung đầu tư và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch cao cấp. Tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động các nguồn lực và tập trung kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; xây dựng Cảng Chân Mây là cảng biển du lịch quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác