Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long

(VOV5) -Việc trao nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho hai tàu du lịch đầu tiên trên vịnh Hạ Long là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Ngày 13/9, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (thành phố Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức trao chứng nhận và logo nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho hai tàu du lịch đầu tiên trên vịnh Hạ Long thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bhaya và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Biển Ngọc.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long - ảnh 1  Vịnh Hạ Long/ Ảnh minh họa

Bộ tiêu chí nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” thuộc khuôn khổ Dự án hợp tác kinh tế “Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” do JICA tài trợ giai đoạn 2 với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường bền vững và chính sách phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ Dự án, Hội đồng thẩm định đã tổ chức đánh giá, xét chọn công khai, minh bạch và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định cấp thí điểm nhãn "Cánh buồm xanh" cho hai tàu du lịch gồm: Tàu Âu cơ, số hiệu QN6892 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bhaya và Tàu Secret Hạ Long, số hiệu QN8298 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Biển Ngọc.

Việc trao nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho hai tàu du lịch đầu tiên trên vịnh Hạ Long là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác