Trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”

(VOV5) - Giải thưởng báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016).

Trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ

Tối ngày 17/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 12 năm 2015 – 2016. Đến dự lễ trao giải có Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cuộc thi đã thu hút 1.354 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Ban tổ chức đã trao 5 tác phẩm đạt giải A; 20 tác phẩm đạt giải B; 33 tác phẩm đạt giải C và 42 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Những tác phẩm đạt giải năm nay đã nêu được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, về truyền thống vẻ vang 86 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc.

Trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” - ảnh 2
Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao giải A

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của báo chí trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc cần tạo sự đồng thuận xã hội để nhận thức tình hình về đường lối, kế hoạch phát triển đất nước. Triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò tự quản sáng kiến của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân các gia đình từng khu dân cư, giám sát, phản biện xã hội… Với tinh thần đó chúng tôi mong muốn những năm tới các nhà báo, các cơ quan thông tấn trong cả nước tiếp tục tham gia giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.


Đài tiếng nói Việt Nam vinh dự giành 8 giải gồm 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C. Trong đó, hệ phát thanh đối ngoại Quốc gia (VOV5) đạt giải C với tác phẩm “Hải trình Trường Sa – cho ta niềm tin” tác giả Lan Phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác