Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Chung tay giữ màu xanh của biển

(VOV5) - Kêu gọi các địa phương trên toàn quốc chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường biển, giữ màu xanh của biển.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Chung tay giữ màu xanh của biển  - ảnh 1

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, ngư dân tiêu biểu - Ảnh: baoquangninh.com.vn

Với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, sáng 1/6, tại khu vực bến Do, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, các địa phương khác trên toàn quốc chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường biển, giữ màu xanh của biển. Kiên trì theo đuổi lập trường chung ASEAN về việc cần phải đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không; giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; chủ động thích nghi, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Bên cạnh đó, cần chung tay giải quyết những vấn đề nổi cộm như: Thay đổi nhận thức về biển và đại dương; thay đổi cách ứng xử với đại dương...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ trở thành Quốc gia tiên phong thúc đẩy các sáng kiến, thỏa thuận hợp tác quốc tế và tham gia giải quyết tốt các vấn đề rác thải nhựa đại dương, các vùng biển khu vực Đông Á và Đại dương. Chúng ta sẽ có những mô hình cụ thể sản xuất và tiêu thụ bền vững để giải quyết vấn đề rác thải nhựa". 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới được tổ chức như: đêm gala hưởng ứng, Tọa đàm “Thanh niên với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam”, Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển đảo quê hương. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác