VEPR: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 có thể đạt 6,65%

(VOV5) - Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đứng trước nhiều thách thức để đạt được mức tăng trưởng này.

Tại Tọa đàm công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 4 và cả năm 2017 do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) tổ chức sáng 16/1, tại Hà Nội, VEPR cho rằng: Năm 2017 có thể coi là năm thành công của nền kinh tế Việt Nam khi hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội do Quốc hội đề ra, trong đó tăng trưởng kinh tế GDP cả nước đạt 6,81%, cao hơn mục tiêu Quốc hội đặt ra là 6,7%.

Trái với dự đoán lạm phát gia tăng trong quý cuối năm do điều chỉnh giá các mặt hàng như y tế, giáo dục, xăng dầu, lạm phát quý 4 của Việt Nam diễn biến ổn định.

Điều này phản ánh chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng của Ngân hàng Nhà nước cũng như nỗ lực của các cấp trong việc kiềm chế giá cả thị trường. Nhóm nghiên cứu của VEPR nhận định năm 2018, những cải cách thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư được Chính phủ quyết tâm theo đuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn cho hoạt động kinh doanh trong năm nay.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018 được dự báo ở mức 6,65%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đứng trước nhiều thách thức để đạt được mức tăng trưởng này.

Theo VEPR, để hoàn thành mục tiêu trong năm 2018, Việt Nam cần thực hiện quyết liệt để thắt chặt chi thường xuyên như tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, hạn chế chi tiêu cho các tổ chức đoàn thể, thoái vốn khỏi doanh nghiệp Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác