Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong chương trình phát triển bền vững đến 2030

(VOV5) - Lễ khai mạc hội nghị cấp cao Liên hợp quốc khu vực Á-Âu về tăng cường hợp tác về thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại và thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự.

 

Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong chương trình phát triển bền vững đến 2030 - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhấn mạnh năm nay là năm thứ hai triển khai chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững vì người dân. Đây là chương trình nghị sự được hỗ trợ bởi nhiều đối tác về phát triển bền vững, chia sẻ trách nhiệm, không để cho bất cứ quốc gia nào bị bỏ lại sau. Chính vì thế mà các nước cần cam kết, ủng hộ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều bên để giúp đỡ các quốc gia đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Năm nay đánh dấu tròn 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Trong 40 năm qua, Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới. Về phần mình, Việt Nam cam kết nỗ lực nhiều hơn đóng góp vào những công việc chung của Liên hợp quốc và Hội nghị cấp cao lần này là sự đóng góp của Việt Nam với tư cách một quốc gia đang phát triển nhằm kết nối khu vực Á-Âu thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu tham dự 6 phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào các nội dung về trung chuyển, thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự 2030 ở các nước không có biển; các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các nước không có biển, các nước trung chuyển trong lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, xây dựng các tuyến trung chuyển liên quốc gia, thu hút nguồn vốn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác