Việt Nam đã đạt tới điểm ngoặt trong quy mô dân số già vào năm 2015

(VOV5) -  Dự báo, số lượng người trên 65 tuổi tại Việt Nam sẽ tăng từ 6,3 triệu người hiện nay lên 18 triệu người vào năm 2040, chiếm 18% dân số.


Chiều 28/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố báo cáo “Sống lâu và thịnh vượng hơn: Hiện tượng già hóa dân số khu vực Đông Á-Thái Bình Dương”. Theo báo cáo, Việt Nam đã đạt tới điểm ngoặt trong quy mô dân số già vào năm 2015.


Việt Nam đã đạt tới điểm ngoặt trong quy mô dân số già vào năm 2015 - ảnh 1
Hội thảo nhấn mạnh: "Việt Nam bắt đầu trở thành quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới". Ảnh: phapluatplus.vn


Dự báo, số lượng người trên 65 tuổi tại Việt Nam sẽ tăng từ 6,3 triệu người hiện nay lên 18 triệu người vào năm 2040, chiếm 18% dân số. Trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương hiện có khoảng 211 triệu người cao tuổi, chiếm 36% tổng số người trên 65 tuổi của thế giới.

Dự báo đến năm 2040, hiện tượng già hóa sẽ làm cho dân số trong độ tuổi lao động giảm trên 15% tại Hàn Quốc; trên 10% tại Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản... Tốc độ già hóa dân số nhanh trên quy mô lớn tại khu vực Đông Á đã tạo ra thách thức chính sách, tác động đến các động lực tăng trưởng, tạo ra áp lực kinh tế và tài khóa cũng như các rủi ro khác cho xã hội...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác