Việt Nam giành Nhất toàn đoàn Kỳ thi tay nghề ASEAN

(VOV5) - Với thành tích 15 huy chương vàng, Việt Nam giành nhất toàn đoàn tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Ủy ban tổ chức kỹ thuật lần thứ 3 Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014, diễn ra sáng 28/10 tại Hà Nội. Indonesia và Malaysia lần lượt đứng thứ hai và thứ ba toàn đoàn. Ông Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10, cho biết: “Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn, nhất một cách tuyệt đối. Những nước đứng thứ hai thứ ba chỉ có 8, 9 huy chương vàng. Lao động Việt Nam nói chung được đánh giá là lao động sáng tạo và có kỹ năng.

 

 Việt Nam giành Nhất toàn đoàn Kỳ thi tay nghề ASEAN  - ảnh 1
Hội nghị Ủy ban Tổ chức kỹ thuật lần thứ 3 Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10

Liên quan đến công tác đào tạo, dạy nghề để người lao động Việt Nam có kỹ năng làm việc trước thời điểm hội nhập ASEAN 2015 và Hiệp định TPP sắp được ký kết, tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sáng 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đổi mới căn bản công tác dạy nghề, nhất là việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác