Việt Nam hướng đến mục tiêu an toàn, không chịu tác động của bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

(VOV5) - Từ năm 1975 đến nay, bom mìn sót lại phát nổ đã làm hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương.

Việt Nam hướng đến mục tiêu an toàn, không chịu tác động của bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh - ảnh 1

Diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn tại thành phố Đông Hà - Ảnh: baotintuc.vn

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn với chủ đề “Khu đất an toàn, biến những vùng đất còn ô nhiễm thành sân chơi” do Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức sáng 04/04, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: “Để đẩy mạnh công tác khắc phục bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, đề nghị các ban, bộ, ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nguy cơ bom mìn. Lồng ghép công tác khắc phục hậu quả bom mìn vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ để thu hút nhiều hơn nguồn lực, trang thiết bị và công nghệ từ chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế. Tiếp tục chú trọng  đến công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nạn nhân bom mìn để họ có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng”.

Việt Nam hướng đến mục tiêu an toàn, không chịu tác động của bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh - ảnh 2

Thao diễn các quy trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ - Ảnh: baotintuc.vn

Trong khuôn khổ lễ mít tinh diễn ra nhiều hoạt động như: giáo dục truyền thông về bom mìn, vật nổ và cách phòng tránh; Trưng bày hình ảnh về thực trạng ô nhiễm và hiểm họa của bom mìn, vật nổ đối với con người, công tác khắc phục hậu quả.

Theo ước tính, tại Việt Nam, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn. Tổng diện tích đất ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm cả nước khoảng 6,13 triệu ha. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63/63 tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn sót lại phát nổ đã làm hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương.

Những năm qua, công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn thông qua các hoạt động như: phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; hỗ trợ sinh kế, vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm; trị liệu tâm lý, vật lý trị liệu, thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội… đạt nhiều kết quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác