Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế làm sạch bãi biển

(VOV5) - Hoạt động này diễn ra ở 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước, nhằm kêu gọi mọi người tham gia bảo vệ môi trường biển.

Hưởng ứng Ngày quốc tế làm sạch bờ biển năm 2018, sáng 29/9, tại khu vực biển Bãi Trước, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gần 500 đoàn viên thanh niên, công nhân viên, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố đi bộ xuống biển nhặt rác, dọn dẹp bãi biển.

Hoạt động này nhằm kêu gọi cộng đồng không vứt rác bừa bãi khi đi du lịch tại các bãi biển, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa hàng ngày…

Ước tính mỗi cá nhân tham gia sẽ thu gom ít nhất 1,2 kg rác trên bờ biển, tương đương lượng rác trung bình mỗi người tạo ra hàng ngày. Đồng thời vận động mọi người đẩy mạnh việc phân loại và tái chế các loại rác thải, giúp giải quyết bức tranh lớn về môi trường, giảm bớt tác động tiêu cực đến môi trường và thay đổi nhận thức về giữ gìn bãi biển sạch, đẹp.

Lê Quang An, sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng tham gia nhặt rác, dọn dẹp bãi biển, chia sẻ: “Ở Việt Nam rác ở các bãi biển còn rất là nhiều, do vậy mọi người cần phải giữ gìn cho bờ biển xanh, sạch, đẹp, bãi biển sạch sẽ tạo không gian xanh cho chúng ta thư giãn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi người, giữ gìn ổn định hệ sinh vật và bờ biển trong sạch hơn.”

Hưởng ứng Ngày Quốc tế làm sạch bãi biển, tại Việt Nam, hoạt động này diễn ra ở 28 tỉnh, thành phố có biển trong cả nước, nhằm kêu gọi mọi người tham gia bảo vệ môi trường biển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác