Việt Nam hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới năm 2019

(VOV5) - Ngày sức khỏe thế giới năm nay được tổ chức với phương châm “Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.
Việt Nam hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới năm 2019 - ảnh 1Các đại biểu đi bộ hưởng ứng chương trình “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày" để tăng cường sức khỏe. - Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN  

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổ chức Y tế thế giới  tổ chức Lễ phát động Ngày  sức khỏe thế giới năm 2019 - Hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam và tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ 8. 

Ngày Sức khỏe Thế giới 2019 được Tổ chức Y tế thế giới phát động với chủ đề “Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu tất cả người dân và cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả.”  

Tại Việt Nam, Ngày sức khỏe thế giới năm nay được tổ chức với phương châm “Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.  Chương trình tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, huy động sự chủ động tham gia của mỗi người dân, vận động nguồn lực xã hội nhằm triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: "Thời gian qua, Y tế Việt Nam đã  đáp ứng nhu cầu chăm sóc thiết yếu của 80% dân số, đây là con số khá cao đối với các quốc gia trong khu vực theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới. Việt Nam cũng đã tự sản xuất được nhiều Vacxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tỉ lệ tham gia BHYT trong nước đạt 87,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về sức khỏe".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác