Xây dựng phát triển hệ sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

(VOV5) - Ngày 14/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông”. 
Xây dựng phát triển hệ sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói về bài học của 2G, 3G, 4G để triển khai 5G tại Việt Nam. - Ảnh: báo Dân trí

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính: Phát triển 5G và các chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và vai trò của hệ sinh thái”. Các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề: “Chính sách hỗ trợ ngành viễn thông hướng tới 5G” và “Thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo thông qua các Quy định Thân thiện và Hệ sinh thái Hỗ trợ”.

Xây dựng phát triển hệ sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam - ảnh 2

Toàn cảnh buổi Toạ đàm.  - Ảnh: Báo Dân trí

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam cần nhận diện những nút thắt, những khó khăn, thách thức và những cơ hội khi phát triển công nghệ 5G. Từ đó đưa ra những giải pháp để tạo sự đột phá trong đổi mới sáng tạo lĩnh vực viễn thông của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, không chỉ trong lĩnh vực viễn thông, mà còn tạo ra tác động lan tỏa tới các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác