Bế mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và Du lịch đồng bào Chăm toàn quốc lần thứ 4

(VOV5) - Sau 3 ngày diễn ra các hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tối 17/7, ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ 4 tại tỉnh An Giang, đã bế mạc.

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và Du lịch đồng bào Chăm toàn quốc lần thứ 4 - ảnh 1



Cùng với các sự kiện diễn ra trong ngày hội như : Triển lãm ảnh, giới thiệu làng nghề truyền thống dân tộc Chăm; hội thảo khoa học “Văn hóa đồng bào Chăm với việc đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước”; hội thi thể thao dân tộc Chăm…,  các nghệ nhân, nghệ sỹ chuyên và không chuyên của 11 tỉnh, thành phố đã mang đến cho ngày hội những tiết mục hát, múa, trình diễn trang phục, nhạc cụ truyền thống độc đáo, hấp dẫn và đậm nét văn hóa của người Chăm ở từng vùng miền. Theo hội đồng giám khảo, trong ngày hội lần này, các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân đã chú trọng đặc biệt cả về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Qua đó, chất lượng chương trình được nâng cao, tiêu biểu như : Tiết mục múa Hương sắc Chăm của Đoàn nghệ thuật dân gian Thành phố Hồ Chí Minh; làng Chăm ơn Bác, hòa tấu nhạc cụ Chăm của Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm Bình Thuận, Nghi lễ đưa rể của người Chăm An Giang của Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm An Giang... Ban tổ chức đã trao 34 giải A, 19 giải B và 17 giải C cho các chương trình, tiết mục xuất sắc cùng 2 giải phụ cho nghệ nhân cao tuổi nhất và nghệ nhân nhỏ tuổi nhất. 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác