Binh chủng Tăng Thiết Giáp tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng 20/12, Binh chủng tăng thiết giáp tổ chức hội nghị gặp mặt đoàn kết quân dân. Năm qua, tất cả các đơn vị trong Binh chủng Tăng thiếp giáp đã tổ chức các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới.

 

Binh chủng Tăng Thiết Giáp tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân - ảnh 1
hân dân địa phương tặng quà động viên bộ đội Tăng-Thiết giáp trên bãi tập. (Ảnh:qdnd)

Đặc biệt, Binh chủng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: quyên góp ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ chất độc da cam”. Để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân dân, Thượng tá Lê Như Tân, Trợ lý dân vận, Binh Chủng Tăng Thiết giáp, cho biết: “Những năm tiếp theo, Binh chủng tiếp tục phối hợp với cùng địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu xây dựng khoảng 20 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội để giúp đỡ các gia đình khó khăn. Đồng thời tham gia các hoạt động khác cùng địa phương để đảm bảo an toàn, trật tự ở địa bàn, góp phần xóa đói, giảm nghèo với phương châm quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới.”/.

Phản hồi

Các tin/bài khác