Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng dự Hội nghị APK lần thứ 13 tại Ấn Độ

(VOV5)- Hôm qua, 2/11, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã tham dự khai mạc Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 về các Doanh nghiệp Đức (APK-13) tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. APK -13 do Phòng Thương mại Đức ở nước ngoài, Hiệp hội châu Á-Thái Bình Dương về các Doanh nghiệp Đức và Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang Đức phối hợp tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng dự Hội nghị APK lần thứ 13 tại Ấn Độ - ảnh 1

Phiên khai mạc Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 về các doanh nghiệp Đức.
(Ảnh: Tiến Hiến/Vietnam+)

APK được tổ chức lần đầu tiên năm 1986 và diễn ra hai năm một lần ở châu Á nhằm kết nối các doanh nghiệp Đức với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị APK - 13, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Liên bang Đức Philipp Roesler khẳng định châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những khu vực phát triển chủ chốt của kinh tế thế giới. Vì vậy, hội nghị APK là diễn đàn quan trọng giúp các công ty Đức mở rộng quan hệ kinh doanh, trao đổi ý tưởng cũng như kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong khu vực. Cũng theo Bộ trưởng Philipp Roesler , bên lề hội nghị, ông sẽ gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp và chính khách khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tăng cường trao đổi song phương. Theo Đại sứ quán Đức tại Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Đức sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng trung bình 9% trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2011./.

Phản hồi

Các tin/bài khác