Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Israel

(VOV5) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Công an Nhà nước Israel Yitzhak Aharonovich, từ ngày 7-9/11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, dẫn đầu, thăm và làm việc tại Israel. Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Tổng thống Israel Reuven Rivlin, hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Moshe Ya'alon và hội đàm với Bộ trưởng Công an Aharonovich.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Israel  - ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Rivlin (Ảnh: Vietnam+)


Tại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Israel đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật Israel với Bộ Công an Việt Nam nói riêng. Hai bên thống nhất đánh giá: Trên cơ sở Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ thông tin mật và Bản ghi nhớ về Hợp tác công nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực an ninh nội địa được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Công an Việt Nam, quan hệ giữa hai bộ ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước; thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực ngành công nghiệp an ninh, công nghiệp phòng vệ dân sự của Việt Nam.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc lần này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Israel; thăm Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái bị Đức sát hại trong Chiến tranh thế giới thứ II tại Bảo tàng lịch sử Yad Vashem ở thành phố Jerusalem.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác