Các địa phương ở Việt Nam, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

(VOV5) - Sáng 5/6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Mít tinh và nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016. Hoạt động này thu hút gần 1 ngàn người dân thành phố tham gia.


Hơn 300 học sinh các cấp của thành phố Hồ Chí Minh cùng vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị đọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; đi xe đạp, xe loa diễu hành tuyên truyền về bảo vệ môi trường dọc hai con đường Trường Sa và Hoàng Sa tại quận 1 và quận 3. Bạn Nguyễn Thị Bích Thảo ở phường 13, quận 3, chia sẻ: “Chúng em làm lễ phát động ở trường, sau đó chúng em đi vận động người dân ở phường tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Em mong muốn mọi người nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường. Em vẫn thường nói với ba, mẹ và bạn bè em là nên hạn chế sử dụng túi ni lông mà sử dụng túi tái chế để góp phần bảo vệ môi trường”.

Các địa phương ở Việt Nam, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới - ảnh 1
Ảnh:dangcongsan.vn

 

Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”. Sáng cùng ngày, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên  của tỉnh Lâm Đồng ra quân trồng mới 3.000 cây thông tại thành phố Đà Lạt.  Hơn 300 bạn trẻ cũng tham dự lễ Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức. Lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cuộc sống xanh. Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức mít tinh, tổng vệ sinh môi trường bãi biển, thả 260 nghìn con giống thủy hải sản xuống biển để tạo nguồn lợi thủy sản. 

 

Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay được tổ chức nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của cộng đồng nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động thực vật trên thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác