Các địa phương tích cực triển khai phương án phòng, chống bão Tembin

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến của bão, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển

Trước diễn biến phức tạp của bão Tembin, ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chủ động đối phó với bão Tembin.

Các địa phương tích cực triển khai phương án phòng, chống bão Tembin - ảnh 1Tàu, thuyền tránh trú bão tại Cảng cá Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre - Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách: Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến của bão, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển, trên cù lao đang có nguy cơ sạt lở mạnh, vùng thấp trũng do ảnh hưởng của triều cường; kiên quyết sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn...

Các địa phương tích cực triển khai phương án phòng, chống bão Tembin - ảnh 2Sóng cao, gió lớn bắt đầu xuất hiện ở đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp lúc 13h ngày 24 tháng 12 năm 2017 - Ảnh: Đinh Tất Thắng/tuoitre

Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã lên phương án chuẩn bị sơ tán hơn 500 nghìn hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn.  Lãnh đạo Tỉnh Trà Vinh có công điện khẩn chỉ đạo UBND các địa phương trong tỉnh triển khai khẩn cấp công tác ứng phó với bão Tembin. Trong chiều 23/12 các địa phương tập trung rà soát các khu vực xung yếu ven biển, triển khai nhanh công việc gia cố các tuyến đê biển, đê bao...

Các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu… đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống bão Tembin một cách hữu hiệu nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, đảm bảo sản xuất và đời sống.

Đến sáng nay (24/12), quân dân trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tích cực ứng phó với bão Tembin, hỗ trợ ngư dân vào trú tránh bão an toàn tại các âu tàu. Đại tá Bùi Hải Phước, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết cán bộ chiến sỹ trên đảo đang hỗ trợ cho ngư dân tránh trú bão trên đảo. Đã có trên 50 chiếc tàu của ngư dân đã vào tránh trú bão. Quân dân trên đảo đang làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với bão Tembin.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác