Cảnh sát Việt Nam- Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

(VOV5) - Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Bộ An ninh Lào đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm năm 2019- 2020. 

Sáng 9/7, tại Thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh Lào lần thứ X. Năm qua, lực lượng cảnh sát hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự. Đặc biệt, trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, năm qua hai bên đã phối hợp phá thành công 20 vụ án, bắt 39 đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, nhiều kg ma túy đá, thuốc phiện và trên 700.000 viên ma túy tổng hợp… Qua đó đã bóc gỡ được nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn, các đường dây mua bán người, góp phần gìn giữ trật tự, an ninh an toàn xã hội ở mỗi nước. 

Cảnh sát Việt Nam- Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. (VOV)

Nhân dịp này, Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Bộ An ninh Lào đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm năm 2019- 2020. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác điều tra tội phạm; hợp tác phòng chống ma túy; hợp tác về Interpol, AseanPol; đào tạo và trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; hỗ trợ vật tư, tư vấn kĩ thuật và các mặt khác nhằm đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt – Lào thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.   

 Vân Thiêng - Đặng Thùy, Phóng viên VOV tại Lào

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác