Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đều nhất trí cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ song phương.

Chiều 10/6, nhân dịp tới thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia viếng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Chea Sim, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng có cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới Quốc vương và nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Chea Sim.


Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin  tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


 Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của Samdech Chea Sim đối với đất nước và nhân dân Campuchia, là một trong những người sáng lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, lãnh đạo nhân dân Campuchia  cùng với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Samdech Chea Sim đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đều nhất trí cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác