Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kiểm toán nhà nước

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh: hoạt động kiểm toán là độc lập.

 "Hoạt động kiểm toán cần nâng cao hiệu quả hoạt động, minh bạch báo cáo, cũng như quản lý tốt  tài sản, tài chính công, chống thất thoát lãng phí". Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội trong buổi làm việc với Kiểm toán nhà nước chiều nay (16/1), tại Hà Nội.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kiểm toán nhà nước - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kiểm toán nhà nước. Ảnh: vovgiaothong.vn


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: trong thời gian tới, ngành kiểm toán cần đánh giá được yêu cầu của việc chống tham nhũng, thất thoát lãng phí và đối tượng kiểm tra để tổ chức thực hiện. Ngành kiểm toán cần xác lập rõ việc quản lý, việc sử dụng tài chính và tài sản công.
     

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh: hoạt động kiểm toán là độc lập. Do đó công tác kiểm toán và các kiểm toán viên không chịu sự can thiệp của bất kỳ cá nhân, đơn vị nào. Đặc biệt, người quyết định kết quả kiểm toán phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác