Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng

(VOV5) - Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 21/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Cao Bằng. (Ảnh TTXVN)


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng điểm nổi bật trong kết quả tổng quan của Cao Bằng là kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng đô thị. Cùng với đó, bộ mặt nông thôn cũng đã có nhiều thay đổi so với trước đây.Chủ tịch Quốc hội cho rằng tỉnh Cao Bằng phải nghiêm túc nhìn lại kết quả thực hiện nông thôn mới để rút ra những bài học, giải pháp cho thời gian tới.


Thời gian tới, Cao Bằng phải xác định thứ tự mục tiêu ưu tiên phát triển, trong đó chú trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Chủ tịch Quốc hội biểu dương Cao Bằng đã đi tiên phong trong việc tìm hiểu tình hình sản xuất, nhu cầu thị trường xuất khẩu nông sản, song lưu ý tỉnh cần có giải pháp rà soát nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác thăm khu di tích Pác Bó


Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã làm tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, về tình hình kinh tế xã hội; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích Pác Bó; thăm gia đình lão thành cách mạng Hoàng Thị Khìn, người dân tộc Nùng ở Cao Bằng, người từng tham gia công tác hậu cần phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác