Chủ tịch Thượng viện Nga thăm Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh

(VOV5)- Hôm nay (14/11), Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga do Chủ tịch Hội đồng Liên bang, bà Valentina Ivanovna Matviienko dẫn đầu, tới thăm và làm việc tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Thượng viện Nga thăm Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh - ảnh 1

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư – tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn nêu rõ “Trước những biến cố lớn lao của thời đại, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và nhiều thế hệ học viên vẫn kiên định lựa chọn con đường phát triển của mình, con đường do cách mạng tháng 10 Nga và cách mạng tháng 8 của Việt Nam đã mở ra. Nhân dân Việt Nam những năm qua luôn dõi theo và vui mừng được thấy những bước đi mạnh mẽ, chắc chắn, những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng và vị thế ngày càng được nâng lên  của Liên bang Nga trên trường quốc tế…Thông tin về nước Nga vẫn đầy ắp trên trang sách, giờ giảng của thày, trò trường Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.”

Chủ tịch Matviienko khẳng định Nga sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy sự phát triển thành công của đất nước Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, đối ngoại. Đây cũng là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với Việt Nam./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác