Chú trọng đến việc làm bền vững cho thanh niên

(VOV5) - Các cấp bộ đoàn trong cả nước đã tích cực đăng ký, đảm nhận 225 công trình thanh niên cấp tỉnh, trên 4 nghìn công trình thanh niên cấp huyện, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Thực hiện chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, 5 tháng qua, các cấp bộ đoàn trong cả nước đã tích cực đăng ký, đảm nhận 225 công trình thanh niên cấp tỉnh, trên 4 nghìn công trình thanh niên cấp huyện, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với giải quyết an sinh xã hội, vì cuộc sống  cộng đồng, những việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế xã hội.


Chú trọng đến việc làm bền vững cho thanh niên - ảnh 1
Đoàn thanh niên phải làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thực hiện tốt phong trào “Vì đàn em thân yêu”. Ảnh: binhphuoc.gov.vn


Tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đề nghị thời gian tới, Trung ương Đoàn, Hội Thanh niên Việt Nam, cần quan tâm hơn đến việc làm cho thanh niên, trong đó chú trọng đến việc làm bền vững với 3 tiêu chí: tay nghề, thu nhập ổn định và an toàn trong môi trường làm việc. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn- Hội thanh niên cần rà soát lại toàn bộ hệ thống an sinh xã hội tác động đến thế hệ trẻ để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác