Chương trình 12 năm nhớ Trịnh Công Sơn với tên gọi “Đóa hoa vô thường”

(VOV5) - Chương trình 12 năm nhớ Trịnh Công Sơn với tên gọi “Đóa hoa vô thường” sẽ được tổ chức vào tối Chủ Nhật 31/3 tại khu công viên The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, Công ty Le Media và Công ty Truyền thông Le Bros tổ chức. Chương trình năm nay bao gồm 19 bài hát là các bản tình ca bất hủ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như "Xin mặt trời ngủ yên", "Đôi mắt nào mở ra" "Nước mắt cho quê hương," "Phôi pha," "Để gió cuốn đi," "Diễm xưa," "Nối vòng tay lớn"…Các ca sỹ, nhạc sỹ, nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình là Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Đức Tuấn, Nhóm MTV, Ngọc Mai… với sự dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn.

Phản hồi

Các tin/bài khác