Công đoàn còn phải thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

(VOV5) - Sáng 1/3, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Liên đoàn Lao động thành phố.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: Công đoàn phải thể hiện vai trò trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp, vì việc tái cơ cấu ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động.

Công đoàn còn phải thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Giao thông)


Công đoàn cũng phải theo dõi chặt chẽ vấn đề tài chính, bảo hiểm xã hội cho người lao động để kịp thời có phương án xử lý, phòng việc bỏ trốn của chủ doanh nghiệp, gây thiệt hại cho người lao động… Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Công đoàn phải đại diện để khi cùng với chủ doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp tốt hơn. Phải xác định công đoàn, lao động của chúng ta là của thời kỳ hội nhập. Đối với thời kỳ hội nhập thì cần những vấn đề gì, chứ đánh gia chất lượng lao động như thế này thì không thể hội nhập được”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác