Đà Nẵng: Chương trình giao lưu "Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam"

(VOV5)- Chương trình giao lưu nhằm vận động quỹ chăm sóc, giúp đỡ cho hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tối 17/5, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu "Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam".

Chương trình giao lưu nhằm vận động quỹ chăm sóc, giúp đỡ cho hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại cộng đồng và 150 em nạn nhân đang sinh hoạt và học tập tại 3 cơ sở thuộc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, chương trình còn kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí mở rộng, xây dựng thêm cơ sở vật chất cho Trung tâm xông hơi - giải độc và phục hồi chức năng tại thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Chương trình giao lưu
Phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Dịp này, chương trình đã vận động trên 3 tỷ đồng để giúp đỡ cho những nạn nhân chất độc da cam của thành phố./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác