Đà Nẵng mở rộng quan hệ hữu nghị với 17 quốc gia và vùng lãnh thổ

(VOV5) - Là thành phố động lực của khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế.

Đà Nẵng mở rộng quan hệ hữu nghị với 17 quốc gia và vùng lãnh thổ - ảnh 1
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh:VGP)

Theo báo cáo tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, diễn ra sáng nay, hiện thành phố có thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 39 tỉnh, thành phố của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Là thành phố động lực của khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế. Đến nay, thành phố Đà Nẵng thu hút trên 300 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn trên 3,4 tỷ đô la Mỹ. Thành phố này đã tiếp nhận nhiều dự án ODA từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều Tổ chức quốc tế khác để nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, cấp thoát nước, công nghệ thông tin thích ứng biến đổi khí hậu....Thời gian qua, có khoảng 500 sinh viên  Đại học Đà Nẵng sang học tập và nghiên cứu ở  các nước bạn./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác