Đặc sắc Trưng bày “Sen trên cổ vật”

(VOV5) -  “Sen trên cổ vật” là trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở Thủ đô Hà Nội tổ chức, sẽ khai mạc ngày 14/5.


Đặc sắc Trưng bày “Sen trên cổ vật”  - ảnh 1




Trưng bày giới thiệu tới công chúng khoảng 100 hiện vật tiêu biểu có niên đại từ thế kỷ VII - IX thời nhà Nguyễn (1802 - 1945), là một phần kho tàng cổ vật quý đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Những hiện vật được trưng bày giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế vẻ đẹp tinh túy và ý nghĩa của hoa sen trong tâm thức của người Việt. 

Trong văn hóa Việt Nam, Sen là loài hoa biểu trưng cho sự tinh khiết, thanh tao. Với Phật giáo, hoa Sen biểu trưng cho giá trị đạo đức và trí tuệ. Trong tâm thức dân gian, Sen được ví với những con người có vẻ đẹp cao quý, bản lĩnh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác