Đại hội Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VI

(VOV5) - Liên đoàn điền kinh Việt Nam phấn đấu giành huy chương vàng tại ASIAD 2019 và giành thứ hạng cao tại các kỳ Sea Games tiếp theo và các giải quốc tế quan trọng khác. 

Đại hội Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VI - ảnh 1

Sáng 8/11, tại Hà Nội, diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VI (2014 - 2018). 

Báo cáo tại đại hội cho biết nhiệm kỳ V (2009 - 2013), Liên đoàn điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (Sea Games), điền kinh Việt Nam luôn nằm trong top 3. Tại Đại hội thể thao châu Á năm 2010 (ASIAD 2010), các vận động viên điền kinh Việt Nam lần đầu tiên giành được huy chương ASIAD, gồm 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Năm 2012, kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Liên đoàn vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ VI (2014 - 2018), Liên đoàn điền kinh Việt Nam phấn đấu giành huy chương vàng tại ASIAD 2019 và giành thứ hạng cao tại các kỳ Sea Games tiếp theo và các giải quốc tế quan trọng khác. Đại hội bầu ông Hoàng Vệ Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VI (2014 - 2018). Ông Hoàng Mạnh Cường được bầu giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VI./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác