Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên thực hiện chính sách dân tộc

(VOV5) - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình  cho biết những năm qua, nhiều chương trình, chính sách phát triển khu vực đồng bào dân tộc được ban hành, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực

Tối 17/11, tại quảng trường Hùng Vương, Thành phố Bạc Liêu, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” lần thứ VII năm 2017, với chủ đề  “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. Có khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên… thuộc 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ về tham gia ngày hội.

Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên thực hiện chính sách dân tộc  - ảnh 1Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu trong lễ khai mạc. ( Trung Hiếu/VOV) 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình  cho biết những năm qua, nhiều chương trình, chính sách phát triển khu vực đồng bào dân tộc được ban hành, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng được chú trọng hơn. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: “ Ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ”.

Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên thực hiện chính sách dân tộc  - ảnh 2 Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ khai mạc. ( Trung Hiếu/VOV)

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với cả nước và quốc tế, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác