Đầu tư phát triển kinh tế huyện đảo Phú Quốc

(VOV5)  - Ngày 18/3, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống tội phạm; cải cách hành chính năm 2014 và 2 tháng đầu năm 2015.


Đầu tư phát triển kinh tế huyện đảo Phú Quốc  - ảnh 1
Ảnh: dddn.com.vn


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Kiên Giang cần đổi mới tư duy trong thực hiện tái cơ cấu các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, hình thức đầu tư, cải thiện môi trường thu hút, mời gọi đầu tư. Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh cần chú trọng tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông sản hàng hóa trong xu thế hội nhập quốc tế, nhất là hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay; tập trung triển khai nhanh, hiệu quả những dự án đầu tư xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tỉnh Kiên Giang cần xác định đầu tư phát triển Phú Quốc là động lực, tạo sức mạnh nội lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới để đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác