Đẩy mạnh quan hệ hợp tác đa phương trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong

(VOV5) - Đây là nỗ lực của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam trong năm 2016, qua đó tham mưu kịp thời và chính xác trong các hoạt động hợp tác với các nước trong lưu vực sông, nhất là tăng cường giám sát tình hình phát triển thượng lưu sông Mekong. 


Đẩy mạnh quan hệ hợp tác đa phương trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong - ảnh 1
Sông Mê Kông. Nguồn Internet


Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam Lê Đức Trung cho biết trong năm 2017, Văn phòng Thường trực sông Mekong Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ; triển khai nhiều hoạt động hợp tác song phương và đa phương với các nước thuộc lưu vực sông Mekong, để tăng cường chia sẻ thông tin trong sử dụng bền vững nguồn nước sông này. Đồng thời tiến hành các hoạt động phối hợp, cùng hành động và chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành, địa phương và với các nước trong Ủy hội; tăng cường hoạt động quan trắc, giám sát nguồn nước sông Mekong; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác