Đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

(VOV5) - Ngày 12/12, tại Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”.

Đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước - ảnh 1
Các nhà khoa học và các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm (Ảnh: baobinhduong.vn)


Gần 20 tham luận của các đại biểu tại hội thảo khẳng định tinh thần đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc lựa chọn và xác lập giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; khẳng định giá trị định hướng của những quan điểm, tư tưởng của Người đối với sự nghiệp lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước hiện nay. Các đại biểu cũng thảo luận về nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng và chăm lo đời sống cho các đối tượng quần chúng nhân dân, xây dựng chính sách đối ngoại… 


Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Quyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho rằng thực tế hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào cũng tìm thấy những chỉ dẫn thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải quyết thành công những vấn đề của cuộc sống hiện tại. Những tư tưởng của Người không chỉ là di sản tinh thần vô giá mà còn là giá trị cốt lõi, định hướng cho sự nghiệp đổi mới hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho sự nghiệp đổi mới hiện nay càng trở nên cấp bách. Trong khi đó, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang giá trị cốt lõi trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác