Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia

(VOV5) - Việt Nam trước sau như một luôn mong muốn duy trì quan hệ truyền thống, hợp tác tốt đẹp với Campuchia.


Chiều 7/12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, do Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó trưởng Ban dẫn đầu trao đổi tình hình với Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, do Đại tướng Dien Sarun, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Campuchia kiêm Phó Tư lệnh cảnh vệ làm Trưởng đoàn. Đại tướng Dien Sarun thông báo những nét chính về tình hình Campuchia hiện nay, trong đó nhấn mạnh mặc dù thời gian qua xảy ra một số diễn biến phức tạp, song đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Chính phủ Hoàng gia vẫn giữ vững được ổn định chính trị, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển về mọi mặt.


Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm và làm việc tại Campuchia - ảnh 1
Đoàn Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trao đổi tình hình với Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia.


Đại tướng Dien Sarun cảm ơn Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên quan tâm và hỗ trợ Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần duy trì, củng cổ và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.  Về phần mình, Trung tướng Trần Phi Hổ khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn mong muốn duy trì quan hệ truyền thống, hợp tác tốt đẹp với Campuchia, đồng thời mong muốn Quân đội Hoàng gia Campuchia và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, cùng hỗ trợ phát triển bền vững trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ thăm và làm việc tại Campuchia đến ngày 11/12.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác