Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm tăng

(VOV5)- 7,4 tỷ USD đã được giải ngân trong 7 tháng đầu năm 2015, bằng 109,6% so với cùng kỳ năm 2014. 


Đây là số liệu mà Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 7 tháng đầu năm 2015. Theo đó, với vốn thực hiện vẫn đang duy trì tốc độ ổn định với khoảng 1,1 tỷ USD trong tháng 7/2015, tổng vốn FDI giải ngân trong 7 tháng lên 7,4 tỷ, tăng đều qua các tháng. Đáng chú ý, vốn đăng ký trong tháng 7 cũng tăng khá so với tháng trước.


Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm tăng - ảnh 1
Vốn FDI giải ngân 7 tháng đầu năm đạt 7,4 tỷ USD


 Ba ngành đứng đầu trong thu hút FDI là công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, chiếm gần 3,5 tỷ USD. Đây cũng là 3 ngành đứng đầu trong thu hút vốn FDI trong cả 7 tháng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác