Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba

(VOV5) -Việt Nam-Cuba đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân..

Ngày 15/6, Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức buổi giao lưu hữu nghị Việt Nam-Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày tấn công pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2018).

Dự buổi giao lưu có bà Indira Lopez Arguelelles, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại buổi giao lưu, bà Indira Lopez Arguelelles cho biết: Buổi giao lưu tưởng niệm cuộc tấn công vào pháo đài Moncada hôm nay rất ấm cúng, làm tăng cường thêm sự hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc anh em Việt Nam và Cuba. Đây là những cơ sở để hai nước tìm ra những điều mới, cùng hợp tác để phát triển.

Cũng tại buổi giao lưu, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh hai nước Việt Nam-Cuba đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em trước sau như một; mối quan hệ đã trở thành biểu tượng của thời đại. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác