Giới thiệu tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam tới bạn bè năm châu

(VOV5) - Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cup Thăng Long lần thứ nhất là sự kiện quốc tế về võ thuật cổ truyền Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. 

Giới thiệu tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam tới bạn bè năm châu - ảnh 1
Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội


Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cup Thăng Long lần thứ nhất khai mạc trọng thể sáng 9/8 tại Thủ đô Hà Nội. Diễn ra từ 6 - 13/8/2015 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà ở Thủ đô Hà Nội,  Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cup Thăng Long lần thứ nhất là sự kiện quốc tế về võ thuật cổ truyền Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Với chủ đề “Hào khí Việt Nam - Lan tỏa địa cầu”, Đại hội lần này quy tụ 50 đoàn quốc tế đến từ 29 quốc gia của 5 châu lục và 26 đoàn trong nước về tham dự thi đấu và biểu diễn.


Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam, nhấn mạnh võ thuật cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Thông qua Đại hội, Ban tổ chức muốn giới thiệu hình ảnh Võ thuật cổ truyền Việt Nam rộng khắp trên toàn thế giới môn thể thao này.


Trong thời gian Đại hội, các vận động viên tham dự 5 nội dung thi đấu gồm: Biểu diễn các bài tự do (Bài quyền, biểu diễn binh khí, bài đối luyện cá nhân và tập thể); Biểu diễn Nội công Công phu, Công phá; Biểu diễn Võ dưỡng sinh; Biểu diễn các bài quyền quy định; Thi đấu đài đối kháng ở 19 hạng cân trong đó có 10 hạng cân Nam và 9 hạng cân Nữ. Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam  sẽ được tổ chức 2 năm một lần. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác