Góp phần giữ gìn, phát triển tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác Việt Nam-Brazil

(VOV5) - Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020.

Góp phần giữ gìn, phát triển tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác Việt Nam-Brazil - ảnh 1
Ảnh:kinhtedothi.com



Tại Đại hội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Brandao chia sẻ trong 5 năm qua, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil giúp đỡ thành công cho nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư tiếp cận thị trường, cũng như thắt chặt các mối quan hệ với đối tác Brazil; góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những thành tích mà Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam-Brazil. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của đối ngoại nhân dân, trên tinh thần linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào việc giữ gìn và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Việt Nam-Brazil.

Phản hồi

Các tin/bài khác