Góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Ukraine

(VOV5) - Ngày 27/9, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine nhiệm kỳ IV. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 thành viên. Ông Đặng Văn Chiến, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine nhiệm kỳ 2014-2019.


Góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Ukraine - ảnh 1
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine khóa IV ra mắt Đại hội (Ảnh: CPV)


Phát biểu chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam- Ukraine đã có nhiều hoạt động góp phần phát triển mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam- Ukraine.


Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ IV, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam- Ukraine tiếp tục phát triển mạng lưới bạn bè và đối tác tại Ukraine, đặc biệt quan tâm tới việc duy trì và phát triển quan hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, coi cộng đồng là cầu nối quan trọng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác