Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tăng cường hợp tác

(VOV5) - Hai hội hữu nghị khẳng định tiếp tục coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21- 25/4, chiều 21/4, Đoàn Đại biểu cấp cao Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, làm Trưởng đoàn, có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, do ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tăng cường hợp tác  - ảnh 1
Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: nhandan.com.vn

Hai hội hữu nghị khẳng định tiếp tục coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ về tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, sự cần thiết và tầm quan trọng của sự nghiệp đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước trong thời kỳ mới. Hai bên phối hợp tiến hành tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo dấu chân Chủ tịch Kaysone Phomvihane, giúp nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng của hai nước nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Lào và Việt Nam, Việt Nam - Lào… Nhân dịp này, ông Vũ Trọng Kim trao cho ông Phankham Viphavan Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam dành cho Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác