Hội nghị bộ trưởng Việt Nam-Lào-Campuchia về hợp tác phòng chống ma túy


(VOV5) Chiều nay, tại Hà Nội, khai mạc hội nghị cấp Bộ trưởng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 12.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tập trung đầu tư cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động triển khai đồng bộ và toàn diện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để phòng chống tội phạm ma túy; tiếp tục duy trì thành công xóa bỏ việc gieo trồng cây có chất ma túy; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy. Phó Thủ tướng cho rằng công tác phòng chống ma túy là cuộc đấu tranh chung, trong đó thành công ở mỗi nước là thắng lợi chung của 3 quốc gia: “Đây là diễn đàn quan trọng để chúng ta trao đổi đánh giá tình hình về những tồn tại, khó khăn, đề ra giải pháp phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau,  tạo ra bước tiến mới trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giữa 3 nước trong thời gian tới nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp đẩy lùi, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống ma túy”.


Hội nghị thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa các nước thành viên ASEAN trong việc thực hiện kế hoạch hành động về phòng chống, sản xuất, vận chuyển và sử dụng ma túy bất hợp pháp giai đoạ n 2009-2015 và lộ trình xây dựng công đồng ASEAN không ma túy vào năm 2015; Tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Phản hồi

Các tin/bài khác