Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc

(VOV5) - Tại buổi tiếp chiều 14/01, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình chúc mừng năm mới Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, chúc Hội thánh ngày càng hưng thịnh, đoàn kết và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, chức việc và các tín đồ Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước…

 

Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc - ảnh 1
Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc


Về phần mình, Chánh Phối sư Võ Văn Nho, Trưởng ban thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, khẳng định các vị chức sắc, chức việc sẽ luôn vận động các tín đồ của Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, sống theo các giá trị giáo luật của tôn giáo mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác