Hội thảo Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Cách mạng Việt Nam

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2012), sáng nay, tại TP.HCM diễn ra Hội thảo khoa học “Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Cách Mạng Việt Nam”. 

Hội thảo Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Cách mạng Việt Nam - ảnh 1
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Ảnh tư liệu)

Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, người cộng sản trung kiên, người lãnh đạo tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam, đã có những cống hiến to lớn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Đặc biệt, với những cống hiến xuất sắc, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã góp phần quan trọng đưa VN thoát khỏi khủng hoảng, ổn định và vững bước trên con đường hội nhập, phát triển. Cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt rất phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước. 


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, quê hương Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khẳng định: “Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của lớp các chiến sĩ cách mạng hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng và độc lập dân tộc. Trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, giản dị chân thành cởi mở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đó là những phẩm chất cao đẹp, sáng ngời, một nhân cách lớn của người cộng sản, nhà lãnh đạo tài năng Võ Văn Kiệt.”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác