Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai”

(VOV5) - Hội thảo nhằm kết nối những nhà nghiên cứu trẻ với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu ở Việt Nam, Vương quốc Anh cùng nhiều nước khác trên thế giới có cơ hội học hỏi và tiến tới cộng tác lâu dài. 

Trong khuôn khổ chương trình liên kết các nhà nghiên cứu (Researcher Links) được  Quỹ Newton tài trợ, ngày 11/7, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Aston (Vương quốc Anh), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai".

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật và ứng dụng mới của lĩnh vực phân tích dữ liệu vào phát triển bền vững các thành phố ở Vương quốc Anh, Việt Nam và nhiều quốc gia ASEAN khác, trong đó tập trung vào 4 chủ đề lớn là phân bổ và quản lý tài nguyên cho phát triển đô thị; điều hướng giao thông ở các thành phố lớn; cá nhân hóa dịch vụ y tế và giám sát,  theo dõi phản hồi của công chúng về chính sách và sự kiện. 

Hội thảo diễn ra đến hết ngày 13/7.

Phản hồi

Các tin/bài khác