Hội thảo quốc tế “Thời đại đá cũ ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực”

(VOV5) - Sáng 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Thời đại đá cũ ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực”.


Hội thảo quốc tế “Thời đại đá cũ ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực” - ảnh 1
Khu khai quật di chỉ đá cũ tại Gò Đá, Rộc Tung, thị xã An Khê, Gia Lai (Ảnh: Báo Nhân dân)


 Trước hội thảo này, một chương trình nghiên cứu ở đầu nguồn sông Ba do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Nga thực hiện trong hai năm 2015-2016 đã có phát hiện chấn động. Khai quật tại các địa điểm ở tỉnh Gia Lai, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều công cụ ghè đẽo thô sơ, đặc biệt là các rìu tay trong tầng văn hóa với niên đại bước đầu xác định trong khoảng 77-80 vạn năm. Kết quả này cho thấy sự xuất hiện một giai đoạn sơ kỳ đá cũ ở Việt Nam; ghi nhận sự xuất hiện tổ tiên của con người hiện đại trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Từ nghiên cứu này, sẽ mở ra những tiềm năng to lớn về khảo cổ học ở Tây Nguyên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác