Hội thảo “Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong vùng Vịnh Bắc Bộ

(VOV5) -  Hội thảo do Học viện Ngoại giao và Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông phối hợp tổ chức ngày 11/5 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo “Tăng cường hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong vùng Vịnh Bắc Bộ - ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát biển Nam Hải (Trung Quốc) kiểm tra giấy phép đánh bắt cá của ngư dân Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)


Các đại biểu đều thống nhất cho rằng chính thành công trong phân định biển theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, tính đến lợi ích trực tiếp của nhân dân hai nước đã giúp tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghề cá cũng như các lĩnh vực thiết yếu đối với an ninh, xã hội, phát triển kinh tế biển của hai quốc gia. 


Trong thời gian tới, hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các địa phương ven vùng Vịnh Bắc Bộ sẽ càng tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu lực, hiệp quả trong việc tổ chức thực hiện thành công các Hiệp định mà hai nước đã ký kết, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác